Vay nóng - vòng xoáy ngầm và hệ lụy (2)

Thứ ba, 04/04/2017 10:38

* KỲ 2: ẨN HỌA KHÔN LƯỜNG

(Cadn.com.vn) - Từ vay nóng dẫn đến đòi nợ thuê tại Đà Nẵng thời gian gần đây đang diễn biến hết sức phức tạp, trở thành thực trạng đáng báo động. Đáng lưu ý, nhiều đối tượng ở các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn... vào Đà Nẵng hoạt động cho vay sau đó hình thành một số Cty hoạt động kinh doanh chuyên về dịch vụ đòi nợ đã gây nên tình trạng phức tạp về ANTT.

Hàng loạt hợp đồng vay vốn được nhiều người vay nóng ký kết với người cho vay.

Trong năm 2016, hoạt động đòi nợ thuê tại TP Đà Nẵng kéo theo nhiều vụ việc phạm pháp hình sự nghiêm trọng như: Cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản… Trước thực trạng này, lực lượng CATP Đà Nẵng vào cuộc hết sức quyết liệt, kịp thời đấu tranh làm rõ, truy tố nghiêm minh số đối tượng liên quan. Rõ nhất là giữa tháng 10-2016, CAQ Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Đăng Quang (33 tuổi, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Lê Văn Việt (23 tuổi, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), Dương Huỳnh Thanh (29 tuổi, trú  TPHCM), Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (41 tuổi, trú Q.3, TPHCM) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ”.

Kết quả điều tra xác định, Nguyệt cho Nguyễn Thị Lan Nhi (34 tuổi, trú Q. Hải Châu) mượn khoảng 1 tỷ đồng. Do đòi nhiều lần nhưng Nhi cứ khất lần không chịu trả, Nguyệt nghĩ ra cách nhờ Thanh từ TPHCM ra Đà Nẵng để đòi nợ thuê. Nguyệt hứa trả công cho Thanh 400 triệu đồng nếu đòi nợ thành công. Thanh nhận lời, đưa theo 2 đàn em đi Đà Nẵng gặp Quang nhờ giúp sức. Quang gọi thêm Việt và Tuấn cùng đến nhà của Nhi tại số 49-Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) đe dọa, đánh đập buộc Nhi phải trả nợ, nhưng Nhi không có tiền. Nguyệt ra lệnh cho nhóm đòi nợ thuê khống chế chồng của Nhi là anh Nguyễn Khoa ép lên xe máy và chở đến tầng 2 của một quán cà-phê ở đường Trần Quốc Toản (thuộc P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu). Tại đây, Nguyệt, Quang và các đối tượng khác thay nhau đe dọa, ép anh Khoa phải viết giấy nhận nợ số tiền 2,35 tỷ đồng và phải trả cho Nguyệt trước tháng 11-2016. Khi anh Khoa viết giấy nhận nợ xong, một đối tượng trong nhóm đã dùng mực trong ruột bút bi để anh Khoa “điểm chỉ” vào giấy nợ tiền rồi mới chịu thả cho về…

Theo tìm hiểu của phóng viên, hoạt động đòi nợ thuê hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng hầu hết đều có liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Một khi nạn nhân là các con nợ không có khả năng thanh toán đúng hẹn thì các chủ nợ nhờ đối tượng hình sự can thiệp để thu hồi nợ. Số đối tượng trực tiếp đi đòi nợ thuê đa phần là bất hảo, có tiền án tiền sự và hầu hết sử dụng trái phép các chất ma túy. Để đạt được mục đích của mình, các đối tượng đòi nợ thuê không từ bất cứ thủ đoạn nào, từ gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa cho đến việc đến nhà bắt giữ người trái phép và hành hung gây thương tích để dằn mặt.

Tháng 3-2016, tại địa bàn Q. Hải Châu xảy ra vụ án cố ý gây thương tích liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê gây rúng động dư luận. Chuyện là, Đỗ Thành Nhân (biệt danh Giống, 36 tuổi, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) có cho anh Nguyễn Đăng Hiền (trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) vay tiền. Do công việc không như mong muốn nên đến thời hạn, anh Hiền vẫn chưa trả được. Nhiều lần Nhân gọi điện đe dọa, nếu không trả tiền thì sẽ “kéo quân tới chém”. Tối 20-3-2016, Nhân rủ Đinh Văn Hưng (18 tuổi) và Trần Anh Khoa (22 tuổi, cùng trú Q. Liên Chiểu) đi nhậu và kể chuyện nợ nần với anh Hiền. Nhân ngỏ ý muốn chém dằn mặt anh Hiền để đòi nợ và được Hưng và Khoa đồng ý. 23 giờ cùng ngày, Khoa và Hưng mang theo hung khí, đi xe máy tới nhà anh Hiền. Thấy anh Hiền đang nằm xem tivi trong nhà, cả hai bịt mặt xông vào chém tới tấp. Mặc dù gia chủ đã cầu xin nhưng sau khi chém anh Hiền, cả hai tiếp tục chém con anh Hiền đứt gân chân. Thấy cha con anh Hiền bị chém, Nguyễn Đăng Sang (em trai anh Hiền) cầm ghế lao đến cản thì bị chém thương tích nặng ở tay. Sau khi gây án, Hưng và Khoa quay về quán nhậu và được Nhân đưa đi vũ trường chơi, sử dụng ma túy đến 1 giờ ngày hôm sau mới về. Vụ việc sau đó đã được CAQ Hải Châu vào cuộc đấu tranh làm rõ.

Quá trình thực tế điều tra về hoạt động đòi nợ thuê và cho vay nóng tại TP Đà Nẵng, chúng tôi ghi nhận có hiện tượng các chủ nợ quy tụ dưới trướng một số lượng đàn em là những đối tượng thanh thiếu niên mới lớn, ham chơi, nghiện ma túy, thích xăm trổ… để phục vụ cho công việc thu hồi nợ của mình. Hằng ngày các chủ nợ thường đến các chợ, khu dân cư dành cho người thu nhập thấp, quầy tạp hóa… chào mời vay tiêu dùng từ 5 đến 10 triệu đồng với lãi suất 20%/40 ngày. Thủ tục vay rất đơn giản, không thế chấp tài sản, chỉ cần phô-tô hộ khẩu, CMND hoặc giấy tờ xe máy… là có thể được vay tiền. Vào mỗi buổi chiều hằng ngày, các chủ nợ sẽ đến thu tiền, nếu con nợ nào ù lì không trả thì sẽ có “đội hình” đòi nợ thuê đến dằn mặt.

Tháng 9- 2016, trong một lần theo chân lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy CAQ Cẩm Lệ triệt xóa tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy tại địa bàn P. Hòa An, chúng tôi phát hiện có nhóm 3 con nghiện có biểu hiện hoạt động đòi nợ thuê. Sau khi đi chơi ở vũ trường P.Đ, nhóm đối tượng này đến nhà một người quen trên địa bàn P. Hòa An để sử dụng ma túy đá thì bị lực lượng CA phát hiện bắt giữ. Kiểm tra tư trang của 3 con nghiện và hiện trường sử dụng ma túy trái phép, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều giấy tờ liên quan đến việc vay mượn tiền.

Cũng tại địa bàn Q. Cẩm Lệ, trong tháng 5-2016, lực lượng CA ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam 4 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến đòi nợ thuê, gồm: Đặng Văn Ngọc (23 tuổi), Đặng Văn Hiền (22 tuổi, cùng trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ), Phạm Văn Hà (22 tuổi), Hồ Ngọc Ánh (20 tuổi, cùng trú H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Được biết, Ngọc cho Hà Đức Thiện (19 tuổi, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) vay 4 triệu đồng, lãi suất mỗi tháng 10%. Đến hẹn, Thiện chưa trả nên Ngọc bảo “đàn em” là Hà và Ánh tìm bắt Thiện. Trưa 4-5, Hà và Ánh gặp Thiện liền xông đến đánh tới tấp, đồng thời điện báo cho Ngọc. Ngọc cùng em trai là Hiền chạy xe máy tới đe dọa, khống chế, buộc Thiện lên xe để chở về nhà Ngọc. Tại đây, Ngọc ép Thiện viết giấy biên nhận nợ 6 triệu đồng, buộc phải gọi điện thoại thông báo cho mẹ Thiện biết để mang tiền đến trả nợ. Trong khi đang nhận tiền, Ngọc và Hiền bị CAQ Cẩm Lệ bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi.

Nguyên Thảo - Hoàng Nam
(còn nữa)